Bản tin Hòa Nhập ngày 26/11/2021: Người dân, doanh nghiệp được miễn giảm những thuế phí nào năm 2021?

2021-11-26 07:11:50 0 Bình luận

35 khoản phí, lệ phí được đề xuất giảm từ 10 - 50%.

Theo nội dung dự thảo Thông tư quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, có 35 khoản phí, lệ phí được đề xuất giảm từ 10 - 50% nhằm tiếp tục hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Về cơ bản, dự thảo kế thừa các quy định về giảm phí, lệ phí đang được thực hiện đến hết năm 2021.

Theo đó, nhiều lĩnh vực được đề xuất giảm lên tới 50% như: Giảm 50% mức thu các khoản phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán; 50% lệ phí cấp giấy phép thành lập và hoạt động của ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng. Một số lĩnh vực hứng chịu thiệt hại nặng nề như: Vận tải đường sắt, du lịch cũng được đề xuất giảm 50% phí, lệ phí như: Phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt, phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, nội địa.

Để tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp và người dân chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19 năm 2021, gần đây nhất, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 47/2021/TT-BTC ngày 24/06/2021, quy định giảm mức thu 30 khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch COVID-19.

Theo tính toán của Bộ Tài chính, số tiền phí, lệ phí được miễn, giảm trong năm 2021 là khoảng 3 nghìn tỷ đồng. Các chính sách này được thực hiện có hiệu lực đến hết 31/12/2021.

TP Hồ Chí Minh: F0 tử vong chủ yếu là người lớn tuổi, chưa được tiêm vaccine phòng COVID-19

Trong 24 giờ qua, TP Hồ Chí Minh ghi nhận 1.582 trường hợp mắc COVID-19 mới.

Ngày 25/11, bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh văn phòng Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết, dù Thành phố đã có rất nhiều biện pháp nhưng trong những ngày qua số F0 có chiều hướng tăng nhẹ và sẽ còn tăng trong những ngày tới.

Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP Hồ Chí Minh, số ca F0 nặng và tử vong đang có khuynh hướng gia tăng, đặc biệt tập trung ở nhóm bệnh lý nền, tuổi trên 50. Trong ngày 24/11, Thành phố có 59 trường hợp tử vong, trong đó có 12 trường hợp chuyển từ các tỉnh thành khác. Theo thống kê, có 85% trường hợp F0 tử vong nằm trong nhóm trên 50 tuổi, 95% liên quan đến bệnh lý nền.

Thông tin về tình hình dịch bệnh trên địa bàn, ông Phạm Đức Hải, Phó trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP Hồ Chí Minh cho biết, hiện Thành phố đang điều trị cho 14.342 bệnh nhân; trong đó có 357 bệnh nhân nặng đang thở máy và 10 bệnh nhân can thiệp ECMO. Trong ngày 24/11, TP Hồ Chí Minh có 1.582 bệnh nhân nhập viện, 1.148 bệnh nhân xuất viện và 59 trường hợp tử vong.

"Nổ" tự chế thuốc chữa được Covid-19, một phụ nữ bị phạt 7,5 triệu đồng

Bà L làm việc với cơ quan công an (Ảnh: Công an Lâm Đồng).

Chiều 25/11, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị đã xử phạt vi phạm hành chính chủ tài khoản mạng xã hội đăng tin sai sự thật về thuốc điều trị Covid-19.

Người bị công an triệu tập lên làm việc và xử phạt hành chính là bà T.Th.H.L (chủ tài khoản mạng xã hội FB “TT.H.L”, trú thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng).

Tại buổi làm việc, bà L. khai nhận mọi thông tin đăng tải đều do bà bịa đặt và tán phát trên mạng xã hội. Hành vi của bà L. là vi phạm pháp luật quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 101 Nghị định số 15, ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.

Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà T.Th.H.L với số tiền 7,5 triệu đồng.

Chủ tịch phường tử vong trong tư thế treo cổ tại trụ sở

Địa phận P.An Tịnh, TX.Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.

Ngày 25/11, Công an thị xã Trảng Bàng,Tây Ninh cho biết đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh điều tra làm rõ vụ một Chủ tịch phường tử vong trong tư thế treo cổ tại phòng làm việc.

Theo thông tin ban đầu, khoảng hơn 13h ngày 25/11, nhân viên đến phòng làm việc của ông Đỗ Văn Kha - Chủ tịch UBND phường An Tịnh - thì phát hiện ông này đang trong tư thế treo cổ. 

Nhân viên UBND phường đã cắt dây, đưa ông Kha đi bệnh viện cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong.

Thêm người tử vong sau tiêm vaccine Covid-19 ở Thanh Hóa

Công ty giày Kim Việt nơi xảy ra sự cố sau tiêm vaccine phòng Covid-19. Ảnh: Lê Hoàng

Ngày 25/11, Ban chỉ đạo Phòng chống Covid-19 tỉnh Thanh Hóa cho biết, người phụ nữ vừa tử vong 30 tuổi, là công nhân Công ty giày Kim Việt, bị phản ứng sau khi tiêm vaccine Vero Cell.

Chị là người thứ ba tử vong sau tiêm vaccine tại huyện Nông Cống hôm 23/11. Sau khi 400 công nhân Công ty giày Kim Việt được tiêm vaccine Vero Cell, cơ quan y tế ghi nhận hơn 30 người xuất hiện triệu chứng bất thường. Trong đó 5 người bị nặng, được chẩn đoán phản ứng phản vệ.

Họ được bác sĩ Bệnh viện đa khoa huyện Nông Cống và lực lượng phản ứng nhanh ngành y tế sơ cấp cứu tại chỗ, sau đó chuyển về Bệnh viện Đa khoa tỉnh điều trị cùng nhiều công nhân có triệu chứng nhẹ. Tuy nhiên, sáng 24/11, sau nhiều giờ cấp cứu, hai nữ công nhân 29-30 tuổi đã tử vong; người thứ ba tử vong vào chiều cùng ngày.

Vào nhà nghỉ, chồng giết vợ rồi tự tử

Công an khám nghiệm hiện trường.

Hai vợ chồng đang trong thời gian ly thân, thuê nhà nghỉ đêm qua, đến sáng nay 25/11 thì xảy ra án mạng.

Chiều 25/11, Công an tỉnh Long An cho biết, đã khám nghiệm xong hiện trường vụ án mạng 2 người tử vong trong một nhà nghỉ T.Th trên đường Nguyễn Thái Bình, Phường 3, TP Tân An, tỉnh Long An.

Theo thông tin ban đầu, 2 người chết là vợ chồng đang trong thời gian ly thân. Danh tính được xác định là bà B.N.H.Q. (39 tuổi) và chồng là N.D.H. (42 tuổi), đều ngụ xã Bình Quới, huyện Châu Thành, tỉnh Long An.

Trước đó, đêm 24/11, 2 vợ chồng này cùng đứa con 5 tuổi đến thuê phòng tại nhà nghỉ T.Th. Đến sáng thì xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc cự cãi, người chồng đã dùng dao đâm chết vợ và sau đó tự tử.

Địa phương đầu tiên cho học sinh tạm dừng học online để giảm căng thẳng

Công văn do Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Nguyễn Quốc Khanh ký.

Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang vừa có công văn về việc tạm nghỉ dạy và học trực tuyến, dạy học qua truyền hình từ ngày 29/11 đến ngày 5/12/2021 với bậc tiểu học.

Công văn nêu rõ: Tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp như hiện nay, tổ chức dạy học trực tuyến, dạy học qua truyền hình được xem là giải pháp tối ưu. Nhằm đảm bảo sức khoẻ, giảm áp lực căng thẳng học trực tuyến kéo dài cho giáo viên và học sinh tiểu học, sau thời gian dạy và học 9 tuần, Sở GD&ĐT hướng dẫn tạm nghỉ dạy và học trực tuyến, dạy học qua truyền hình. 

Thời gian tạm nghỉ từ ngày 29/11 đến ngày 5/12/2021. Ngày 6/12/2021, giáo viên và học sinh tiểu học tiếp tục dạy và học trực tuyến, qua truyền hình theo chương trình của tuần 10.  

Sở GD&ĐT yêu cầu, trong thời gian tạm nghỉ, giáo viên và học sinh phải thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo khuyến cáo của cơ quan y tế.  

Khủng hoảng tâm lý học đường vì COVID-19 là vấn đề được nhiều chuyên gia giáo dục đặt ra trong thời gian gần đây. Điều này cần có đội ngũ cán bộ, giáo viên có kiến thức sâu về tâm lý, tư vấn tâm lý học đường, đặc biệt là đội ngũ giáo viên chủ nhiệm, cán bộ đoàn, đội tham gia hỗ trợ học sinh.  Tuy nhiên không phải nơi nào cũng có cán bộ học đường chuyên trách vấn đề này.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Điều quý giá nhất trong quan hệ Việt – Nga

Theo Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu, niềm tin chính là điều quan trọng, quý giá nhất trong quan hệ giữa Việt Nam - Liên bang Nga.
2024-09-22 12:21:11

Công ty TNHH Kinh doanh Vận tải Sơn Tùng chia sẻ khó khăn với đồng bào chịu thiệt hại do bão số 3

Ngày 20/9, đại diện Tạp chí Đời sống và Pháp luật, Công ty TNHH Kinh doanh Vận tải Sơn Tùng và Công ty Unicorn Ultra đã đến thăm hỏi và tặng quà cho đồng bào các tỉnh miền núi phía Bắc bị thiệt hại do bão, lũ gây ra.
2024-09-22 10:00:00

Quảng Ninh: Tổng kết công tác ứng phó và khắc phục hậu quả cơn bão số 3 - Xây dựng Đề án khôi phục tái thiết lại tỉnh sau bão

Sáng 21/9, tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác ứng phó và khắc phục hậu quả cơn bão số 3. Hội nghị được truyền hình trực tuyến đến các điểm cầu cấp huyện và 177 điểm cầu cấp xã. Trước khi diễn ra hội nghị, các đại biểu đã thành kính dành một phút mặc niệm các nạn nhân bị thiệt mạng do cơn bão số 3.
2024-09-21 20:09:05

Thành phố Hạ Long: Trên 1,5 vạn phụ nữ thành phố chung tay khắc phục hậu quả do bão số 3

Nhằm khắc phục hậu quả sau bão số 3, chung tay dọn dẹp vệ sinh môi trường, các công trình thiết yếu, đường giao thông công cộng và khu các dân cư, các bãi biển để sớm ổn định đời sống nhân dân, khôi phục sản xuất kinh doanh, hoạt động dịch vụ và đón khách du lịch. Ban Thường vụ Hội LHPN Thành phố Hạ Long phát động “Chương trình ra quân tổng vệ sinh môi trường khắc phục hậu quả cơn bão số 3 (YAGI)”
2024-09-21 19:55:35

Cô học trò nhỏ vùng cao đạt ước mơ ĐH sư phạm với trung bình hơn 9 điểm

Tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 vừa qua, ba môn thi khối C của em Nguyễn Thị Ánh Nguyệt đạt 27,5 điểm (Lịch sử 8,75 điểm, Địa lý 9,5 điểm và Ngữ văn 9,25 điểm). Nguyệt đã trúng tuyển vào Khoa Sư phạm Tiểu học, Trường Đại học Sư phạm Huế.
2024-09-21 10:05:00

Nhà báo Vũ Phong Cầm được khen trong khắc phục bão số 3

Thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) tổ chức Hội nghị tổng kết chiến dịch cao điểm 7 ngày đêm khắc phục thiệt hại bão số 3, khen thưởng tập thể-cá nhân có thành tích dọn dẹp vệ sinh môi trường. Thành phố đã khen thưởng một số nhà báo đồng hành với địa phương khắc phục hậu quả thiên tai; trong đó có Nhà báo Vũ Phong Cầm, phóng viên Báo Xây dựng.
2024-09-21 09:56:21
Đang tải...